Trong 5 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt ở mức 7,5 tỷ USD; trong đó 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 66 triệu USD, chiếm 0,9% cả nước. Cùng thời gian trên, chỉ có 6/13 tỉnh, thành khu vực thu hút được vốn đầu tư nước ngoài - thông tin được đưa ra tại Hội nghị hợp tác xúc tiến ĐBSCL Kiên Giang – 2010.

Lĩnh vực nông nghiệp thu hút đầu tư rất thấp
ông Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Trung tâm Đầu tư nước ngoài phía Nam - Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, năm nay nguồn vốn dành cho xúc tiến thương mại chỉ có 15 tỷ đồng, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong những tháng còn lại trong năm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Một thực tế cần nhìn nhận là trên 70% dân số Việt Nam chuyên về sản xuất nông nghiệp, song trong gần 20 năm qua, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này chỉ chiếm 1,7% tổng mức đầu tư, với 7 tỷ USD. Vấn đề đặt ra, dưới tác động của diễn biến khí hậu làm nước biển dâng, thu hẹp diện tích sản xuất, nền sản xuất nông nghiệp rất cần được tập trung đầu tư mạnh nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo an ninh lương thực, xuất khẩu, đặc biệt là các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
TRẦN NGUYÊN














