Vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vì sự phát triển bền vững ĐBSCL.
Tối 24/6, tại TP. Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố và trao bằng chứng nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Diễn đàn Phát triển kinh tế ĐBSCL lần thứ IV (MDEC Kiên Giang - 2010).

Một góc đảo Phú Quốc. Ảnh: LÊ NGUYỄN
Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang rộng trên 1 triệu ha (lớn nhất Đông Nam á; trong đó vùng lõi 23.506 ha (chưa kể diện tích mặt biển, bảo tồn biển khoảng10 ngàn ha), vùng đệm trên 130 ngàn ha, vùng chuyển tiếp trên 995 ngàn ha. Hệ sinh thái Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang với 6 đặc trưng mang đậm chất rừng ngập mặn, ngập lợ, rừng trên đảo và biển với nhiều hệ động, thực vật quý hiếm. Đây là tiềm năng rất lớn cho nghiên cứu bảo tồn, tận dụng khai thác phát triển du lịch, và thực sự du lịch tại huyện đảo Phú Quốc đã hấp dẫn du khách trong và ngoài nước với cảnh đẹp thiên nhiên, những sản vật nổi tiếng… Không những thế, di sản văn hóa tại vùng đất này rất đa dạng với 38 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh được công nhận cấp quốc gia và cấp tỉnh. Hằng năm có 389 lễ hội được diễn ra, điểm nhấn là lễ hội cấp quốc gia Kỷ niệm ngày sinh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang được UNESCO công nhận ngày 27/10/2006 tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB).
Tại lễ công bố, Ban tổ chức MDEC Kiên Giang - 2010 vinh danh và trao thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của khu vực ĐBSCL.
TRẦN NGUYÊN

















