Cái Nước là huyện trung tâm, kết nối TP.Cà Mau với các huyện phía Nam. Sở hữu tuyến QL1A xuyên qua địa bàn dài nhất tỉnh, tới đây là đường Hồ Chí Minh. Vì thế Cái Nước có điều kiện phát triển công thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại... Năm năm qua, Cái Nước được biết đến với vị trí luôn tiên phong trong xây dựng cơ bản, nổi bật là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; sản xuất một vụ lúa trên đất nuôi tôm...

Một góc thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

Hạ tầng giao thông huyện đang từng bước được tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cái Nước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 được Trung ương và tỉnh Cà Mau chọn làm điểm chỉ đạo bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.
Nối mạch nông thôn
Từ 2006 - 2010, huyện Cái Nước xây dựng trên 360km lộ và 400 cây cầu giao thông nông thôn cùng 4 tuyến đường ôtô về trung tâm xã. Với địa bàn vùng nông thôn miền sông nước, để đạt được kết quả trên là cả quá trình phấn đấu, kỳ quyết trong mọi phong trào hành động cách mạng của cả hệ thống chính trị và hỗ trợ tích cực của xã hội. Hiện nay, len lỏi vào tận những ngõ đường xóm, ấp là những cung đường giao thông nông thôn thẳng tắp. Nơi nào dân còn nghèo thì Nhà nước và nhân dân cùng làm theo hình thức Nhà nước 7, nhân dân 3; nhiều nơi nhân dân có điều kiện, họ tự bỏ tiền ra làm lộ, tự thiết kế và xây dựng dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Điển hình là xã Trần Thới, khi nhiều cây cầu, các tuyến lộ hàng chục km được nhân dân đầu tư trọn gói. Điều này khẳng định kinh tế người dân tại những nơi này đã thật sự phát triển, họ tự làm chủ, biết gánh vác một phần trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội với Nhà nước.

Tham quan mô hình nuôi tôm công nghiệp đạt năng suất cao tại xã Hưng Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Ba - Bí thư Huyện ủy Cái Nước
Đến cuối năm nay, Cái Nước sẽ là một trong ba địa phương (cùng huyện Thới Bình, huyện Trần Văn Thời) có đường ôtô về trung tâm tất cả các xã trên địa bàn huyện (11/11 xã). Đây thật sự là tin vui, vững niềm tin vào sự điều hành, lãnh đạo trong nhiệm kỳ 5 năm qua của Đảng bộ huyện, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với nhiều chỉ tiêu phấn đấu mang tầm chiến lược trong đầu tư xây dựng cơ bản.
Trung tâm Chế biến Thủy sản
Thật không sai, khi tại địa bàn xã Lương Thế Trân hình thành nên khu công nghiệp Hòa Trung - chuyên ngành chế biến thủy sản với hàng chục nhà máy chế biến thủy sản công suất lớn được tập trung đầu tư xây dựng. Tận dụng là địa phương có diện tích đất sản xuất lớn, từ khi chuyển đổi sản xuất đến nay, huyện tập trung quy hoạch, xây dựng khép kín các tiểu vùng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vùng chuyên canh nuôi tôm, nuôi các giống loài thủy sản kết hợp, đặc biệt là mô hình nuôi tôm trên đất trồng lúa với sản lượng thủy sản tăng bình quân hằng năm 8,17%. Phấn đấu đến 2015, sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đạt 33.000 tấn/năm. Để đạt chỉ tiêu trên, huyện tập trung quy hoạch sản xuất hiệu quả vụ lúa trên đất nuôi tôm đến 2015 đạt trên 7.000ha, nuôi tôm công nghiệp 850ha, nuôi tôm quản canh cải tiến năng suất cao 2.500ha... hứa hẹn góp phần rất lớn trong cung ứng nguồn tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thủy sản, cùng tỉnh thu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 1 tỷ USD/năm.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cái Nước, nhiệm kỳ 2010-2015

Đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thiếu nhi Cái Nước dâng hoa chào mừng Đại hội.
Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện chỉ còn 6,3%. Phấn đấu trong thời gian tới, mỗi năm giảm trên 1,5% tỷ lệ hộ nghèo. Đến năm 2015 có 2 xã (Hưng Mỹ và Phú Hưng) đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 50% trở lên... Con số đạt được rất ấn tượng, chỉ tiêu phấn đấu trong tương lai dựa trên cơ sở tốc độ phát triển cụ thể, thêm một lần nữa khẳng định: Dưới sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt nhấn mạnh đến sức chiến đấu của mỗi đảng viên đã vực dậy tinh thần tự tôn dân tộc, tự chủ của nhân dân trong mọi phong trào hành động cách mạng. Từ đó, những lợi thế, tiềm năng được phát huy, làm thay đổi rõ nét đời sống vật chất và tinh thần mọi tầng lớp nhân dân.
Không phải ngẫu nhiên mà Trung ương và tỉnh nhà chọn huyện Cái Nước là địa phương tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện bầu trực tiếp Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư. Còn nhớ cách đây trên 3 năm, Cái Nước cũng là địa phương được tỉnh tổ chức thí điểm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động đã thật sự đi vào cuộc sống, làm thay đổi đáng kể tư tưởng chính trị cách mạng trong cán bộ đảng viên, tư duy sản xuất của nông dân, diện mạo Cái Nước vì thế đang từng ngày vững vàng đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Niềm tin và thời cơ đổi mới đang từng ngày hiện dần trên quê hương Cái Nước!
TRẦN NGUYÊN

















