Ngày 1-8-1930, cách nay tròn 80 năm, Ban Cổ động và tuyên truyền của ĐCS VN đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tặng quà gia đình ông Tư Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy
Đây là tài liệu lịch sử quý giá, sớm nhất để khẳng định một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong công tác Tuyên giáo của Đảng. Từ đó, ngày 1-8 trở thành cái mốc trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xuất phát từ hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn trên, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII thống nhất lấy ngày 1-8 hàng năm là ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng (nay là ngành Tuyên giáo).
Công tác tuyên giáo của Đảng ra đời gắn với sự ra đời và trưởng thành của ĐCS VN. Trong mỗi thành quả cách mạng của Đảng đều có sự đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo. 80 năm qua, công tác Tuyên giáo luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là đã truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào hành động cách mạng, bộ máy tổ chức ngành Tuyên giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, các binh chủng làm công tác Tuyên giáo của Đảng cũng từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của Đảng.

Ông Trần Hồng Quân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm di
tích chiến tranh tại gia đình bà Tô Thị Thẩm xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước
Từ sau ngày thành lập Đảng đến năm 1947, ở Cà Mau đã có các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương, hiểu nỗi nhục của người dân mất nước, vận động quần chúng đấu tranh để giảm tô, tức ở khu vực nông thôn, tăng tiền lao động làm công… diễn ra khá sôi nổi. Đặc biệt thời kỳ này, Đảng bộ phân công các đồng chí có khả năng viết báo: Phan Ngọc Hiển, Văn Trung Thành, Tào Văn Tỵ… để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai lịch sử, Đảng bộ đã thành lập đội tuyên truyền võ trang đến nhiều nơi trong tỉnh diễn thuyết về đường lối, chính sách của Đảng, tuyên truyền giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước của đồng bào, đồng thời kêu gọi đồng bào sẵn sàng nổi dậy theo lời kêu gọi của Đảng trong những ngày khởi nghĩa Hòn Khoai giành thắng lợi.
Thực hiện Nghị quyết của Đảng về chuyển hướng chiến lược cách mạng, công tác Tuyên giáo tập trung tuyên truyền, giáo dục để giác ngộ quần chúng và tiến hành chuẩn bị võ trang, biểu tình, nổi dậy để áp đảo kẻ thù, giành cho được chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám. Sau đó, công tác Tuyên giáo đã tập trung vào nhiệm vụ củng cố, xây dựng và bảo vệ chính quyền non trẻ, vận động toàn dân tham gia phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, thi đua tăng gia sản xuất, hưởng ứng tuần lễ vàng, hăng hái tham gia bầu cử Quốc hội đầu tiên của cả nước.
Theo chủ trương của Trung ương Đảng, năm 1948, ở tỉnh Cà Mau, Ban Tuyên huấn - nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau được thành lập. Lúc bấy giờ, Tỉnh ủy phân công đồng chí Dương Thuần Chương, ủy viên BTV Tỉnh ủy làm Trưởng ban; đồng chí Ngô Khắc Đăng, ủy viên phụ trách Huấn học và Trường Đảng; đồng chí Nguyễn Tạo, ủy viên phụ trách giáo dục; đồng chí Huỳnh Ngọc Thái, ủy viên phụ trách tuyên truyền, kiêm Trưởng ty Thông tin. Bộ máy Tuyên giáo tiếp tục được thành lập ở cấp huyện, xã để đủ sức thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ giao phó.
Công tác Tuyên giáo trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã tận dụng mọi hình thức, phương pháp để chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn dân Cà Mau tham gia kháng chiến, tuyên truyền giáo dục nhân dân thông suốt đường lối kháng chiến của Đảng, nâng cao lòng căm thù giặc, phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công của các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940 để xây dựng ý chí quyết tâm trường kỳ kháng chiến, phê phán các quan điểm lệch lạc: Bi quan, dao động, ngại hy sinh, ngại gian khổ, ngại đánh lâu dài.
Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, các binh chủng công tác Tuyên giáo từng bước được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Lực lượng làm công tác Tuyên giáo của tỉnh nhà đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng- văn hóa của Đảng bộ, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bám sát phong trào cách mạng của quần chúng để thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; tuyên truyền cổ vũ, động viên đảng bộ và quân dân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, công tác Tuyên giáo của tỉnh bước vào cuộc chiến đấu mới. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về công tác Tuyên giáo: Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, lạc hậu, bảo vệ cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. Công tác Tuyên giáo đã chủ động huy động sức mạnh của các binh chủng tập trung tuyên truyền, giáo dục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Từ đó đã tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận thức rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh, kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh, bền vững và có nhiều bước đột phá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu ngân sách của tỉnh tăng vượt bậc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt và đạt mức bình quân chung của cả nước. Đồng thời, công tác Tuyên giáo, các binh chủng làm công tác Tuyên giáo đóng vai trò nòng cốt trong triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Phong trào làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được phát hiện ngày càng nhiều hơn, có sức thuyết phục hơn tạo sự đồng thuận cao trong đời sống xã hội… tất cả đều mang dấu ấn đậm nét của công tác Tuyên giáo tỉnh nhà.
Tự hào với 80 năm truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, 62 năm thành lập Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của tỉnh không ngừng phát triển, ngày càng đông và trưởng thành theo mỗi bước đi lên của sự nghiệp cách mạng. Công tác Tuyên giáo luôn tiên phong mở đường về mặt nhận thức đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân có động cơ đúng, thái độ đúng, hành động đúng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Cán bộ Tuyên giáo cũng tích lũy nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh trong đấu tranh cách mạng, hòa mình vào phong trào quần chúng, nhiều thế hệ những người làm công tác Tuyên giáo luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hóa.
Với những đóng góp quan trọng và to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, năm 2005 Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau. Nhiều đồng chí công tác Tuyên giáo được Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều Huân chương, bằng khen và hơn 300 cán bộ công tác Tuyên giáo được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”. Vinh dự và tự hào với những phần thưởng trên, những người làm công tác Tuyên giáo luôn biết ơn các đồng chí nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ, nhất là thời kỳ khó khăn gian khổ của cách mạng, đã xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ và mở đường cho công tác Tuyên giáo luôn tiên phong về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như các đồng chí: Dương Thuần Chương, Võ Quang Trinh, Võ Văn Kiệt, Vũ Đình Liệu… và các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng: Nguyễn Mai, Nguyễn Tạo, Trần Ngọc Hy…
Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của toàn ngành Tuyên giáo của Đảng, kế thừa thành tích 62 năm thành lập và trưởng thành, Tuyên giáo tỉnh Cà Mau luôn tiên phong trên mọi lĩnh vực để viết tiếp trang sử trong thời kỳ mới.
Ths.NGUYỄN HỒNG VỆ

















