Hàng ngàn ngôi nhà được xây dựng cho người có công, hàng chục nghìn người được hưởng trợ cấp hàng tháng, hàng trăm Mẹ Việt Nam Anh hùng được các đơn vị trong tỉnh nhận phụng dưỡng đến cuối đời... Đó là những hành động cao đẹp thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà cả xã hội đang hướng đến.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân Vận Trung
ương Hà Thị Khiết cùng lãnh đạo tỉnh thăm gia đình chính sách tại huyện
Thới Bình nhân chuyến về làm việc tại Cà Mau
Trải qua các cuộc kháng chiến, nhân dân Cà Mau đã không tiếc máu xương hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đã có những người con ra đi không trở về, hàng trăm thanh niên gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường. Hòa bình, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đãi ngộ, quan tâm đến những gia đình là thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam.

Năm 2010, kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa là 448 căn, từ đầu năm đến nay đã hoàn thành và bàn giao 190 căn

Nạn nhân nhiễm chất độc da cam luôn được sự chăm sóc trong vòng tay cộng đồng
Hiện nay, toàn tỉnh có 90.089 đối tượng người có công đang hưởng chế độ; trong đó: 9.747 thân nhân liệt sĩ, 19.316 thương bệnh binh, 1.978 người bị nhiễm chất độc hóa học do chiến tranh đã và đang để lại nhiều di chứng đau thương cho bản thân và 1.817 con cái của họ, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của xã hội và cộng đồng. Phát huy truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ và nhân dân Cà Mau thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái để hàn gắn những vết thương của chiến tranh. Các hoạt động thiết thực mang tính xã hội hóa cao, góp phần chia sẻ, bù đắp những khó khăn, mất mát, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng: Tổ chức khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây tặng nhà tình nghĩa, tặng xe lăn cho những nạn nhân trực tiếp, gián tiếp nhiễm chất độc hóa học… Kết quả, trong nhiều năm qua quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Riêng trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã vận động thu được trên 8 tỷ đồng, đạt 111,61% kế hoạch năm. Các cá nhân, hộ gia đình mặc dù đời sống còn khó khăn nhưng vẫn tích cực đóng góp, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, cùng chung sức chăm lo cho gia đình chính sách. Những phần quà trên có thể không lớn đối với những người khác nhưng với chúng em, những đứa trẻ sinh ra bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nó như một chiếc phao cứu sinh giúp chúng em đỡ vất vả hơn trong sinh hoạt cũng như trong học tập. Đây là nguồn động viên lớn, bởi chúng em biết mọi người xung quanh luôn chia sẻ nỗi đau mất mát để chúng em tự tin hòa nhập cộng đồng. Đó là lời tâm sự của em Lê Thị Loan, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học Dioxin… Ngoài ra, từ sự đóng góp đầy trách nhiệm và nghĩa tình này, đã có 190 căn nhà tình nghĩa được xây mới cùng 16 căn nằm trong kế hoạch hỗ trợ xây dựng và 22 căn sửa chữa, kịp hoàn thành và bàn giao trước ngày 27-7. Đó là sản phẩm của tinh thần đoàn kết tương thân tương ái mà nhân dân đã khéo động viên nhau thực hiện. Bên căn nhà khang trang, ấm cúng được xây dựng bằng sự chung tay góp sức của cộng đồng, ông Phan Thế Vinh, thương binh ắ, ở Khóm 6, Phường 1, nói: Được tặng căn nhà gia đình tui mừng lắm, vợ chồng già rồi nếu không nhờ chính sách hỗ trợ không biết bao giờ chúng tôi mới có tiền cất nhà. Thật vậy từ chính sách này, những người vợ liệt sĩ, các thương - bệnh binh thêm ấm lòng và thấy như vơi đi bớt nỗi đau mất mát.
Ngoài việc xây nhà tình nghĩa, các ban ngành, đoàn thể còn thông qua các hình thức giúp đỡ gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Đối tượng chính sách được miễn giảm tiền thuế sử dụng đất, con em gia đình chính sách được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo, tổ chức tuyên dương con thương binh liệt sĩ học khá giỏi và cấp học bổng động viên các em nỗ lực học tập tốt. Đặc biệt, xóa đói giảm nghèo đối với hộ gia đình chính sách đang là vấn đề được tỉnh quan tâm, mà một trong giải pháp đang được thực hiện có hiệu quả là cho vay vốn ưu đãi và giải quyết việc làm đối với các gia đình này, để họ từng bước ổn định kinh tế và nâng cao dần mức sống. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, gương thương binh điển hình vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu. Điển hình như mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương binh Trần Văn Quyển ở Tân Thành, từ 4 ha đất khô cằn, nhờ khoảng tiền vay được từ vốn ưu đãi, ông có điều kiện cải tạo mảnh đất màu mở, tăng gia sản xuất, cho lợi nhuận cao…
Có thể nói, phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ở Cà Mau không chỉ kế thừa và phát huy những giá trị tinh thần, truyền thống nhân ái của dân tộc, mà còn làm đẹp thêm tình làng nghĩa xóm, góp phần xoa dịu những đau thương mất mát giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
PHẠM THUYÊN














