Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta dành cho thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Đó cũng chính là cách thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa thiết thực nhất trong giai đoạn hiện nay.

Đào tạo nghề - giải quyết việc làm là một trong những việc làm thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
Năm qua, mặc dù chịu tác động tiêu cực của thị trường lao động, ảnh hưởng đến tâm lý người học nghề; song, Sở LĐ-TB&XH Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp, gắn dạy nghề với nhu cầu thị trường lao động; khảo sát nhu cầu học nghề ở từng địa phương, định hướng mở nhiều ngành nghề phù hợp với từng loại đối tượng. Đồng thời thực hiện chương trình mục tiêu nâng cao năng lực dạy nghề, đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng trang bị cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, thu hút hơn 20 ngàn lao động tham gia học nghề, trong đó có hàng ngàn con em gia đình chính sách. Từ thực tế đã qua cho thấy, không có nghề thì không thể thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Mặc dù chính sách xóa đói giảm nghèo ở các địa phương trong tỉnh đều đạt kết quả đáng mừng nhưng không thể chỉ dừng lại ở chỗ cấp đất, tặng quà, ưu đãi hàng tháng, mà việc giảm nghèo căn cơ nhất phải đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách, để làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Thông qua các lớp tập huấn sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, người lao động áp dụng khoa học-kỹ thuật canh tác trên phần đất gia đình, giúp tăng năng suất, thu nhập ổn định, thoát nghèo căn cơ và bền vững.

Lớp dạy nghề điện dân dụng tại trường THPT Hồ Thị Kỷ, huyện Thới
Bình, giúp nhiều em học sinh bổ sung kiến thức cho môn Công nghệ, Vật lý

Nhiều phụ nữ nông thôn rất thích thú với nghề đan đát
Từ Đề án “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương bệnh binh nặng giai đoạn 2006 - 2010” đến Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, cho thấy việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con em đối tượng chính sách ngày càng nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người lao động có thể tham gia học nghề, tăng nguồn thu nhập. Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo… sẽ được hỗ trợ các khoản: Chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học, tiền ăn 15 ngàn đồng/ngày học/người, 200 ngàn đồng/người/khóa học đối với người học xa nơi cư trú 15km...
Các trung tâm, cơ sở dạy nghề trong tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng hóa các hình thức, mở rộng liên kết dạy nghề và truyền nghề, dạy nghề gắn với việc làm và tạo ta sản phẩm ngay tại cơ sở, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là quan tâm đến đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, tạo cơ hội cho họ tìm được việc làm. Trung tâm Dạy nghề huyện huyện Đầm Dơi tổ chức lớp dạy nghề may, thêu tại các địa bàn xã. Trung tâm dạy nghề Trần Văn Thời mở lớp dạy đan, vá lưới cho hàng trăm lao động tại làng cá Sông Đốc, phục vụ cho hơn 600 tàu đánh bắt. Trung tâm Dạy nghề huyện Thới Bình phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư, Hội Nghề cá mở hàng chục lớp truyền nghề cho hơn 940 lao động nuôi trồng thủy sản, nuôi cá bống tượng, cá chình, cá rô… thu hút đông đảo lao động tham gia học nghề. Em Nguyễn Bích Vân, con thương binh ắ, vừa học xong lớp 7 trường THCS Hồ Thị Kỷ, đang tham gia học lớp Điện dân dụng do Trung tâm Dạy nghề huyện Thới Bình giảng dạy. Vân cho biết: “Học lớp này trong những tháng hè rất bổ ích, giúp em bổ sung thêm vốn kiến thức cho môn Công nghệ, Vật lý; đồng thời biết cách mắc nối một số thiết bị điện đơn giản trong gia đình và có thể giúp đỡ mọi người xung quanh”.
|
Trao đổi về vấn đề đào tạo nghề và giải quyết
việc làm cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi,
người có công với cách mạng, ông Lê Thanh Tòng, Phó Giám đốc Sở
LĐ-TB&XH: Hằng năm, Cà Mau đào tạo từ 18-20 ngàn lao động, trong đó
đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có
công với cách mạng chiếm 15 - 20%. Đa phần lao động đều có việc làm,
chủ yếu ở các khu công nghiệp may mặc và tại địa phương, giúp ổn định
cuộc sống. Song, Phòng LĐ-TB&XH cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm
Dạy nghề của địa phương định hướng nghề nghiệp, bảo đảm cho lao động
sau khi học nghề đều có việc làm, có như thế các chương trình đào tạo
nghề mới đạt hiệu quả tốt nhất.
Hiện tỉnh còn nguồn vốn từ chương trình đào
tạo nghề mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006 - 2010, Trung ương phân bổ 11
- 12 tỷ đồng/năm. Đồng thời gấp rút rà soát nhu cầu học nghề của từng
địa phương, phấn đấu đến cuối tháng 8 năm nay sẽ bắt tay vào xây dựng
cụ thể Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2020”,
nguồn vốn gần 31 tỷ đồng. Với nhiều chính sách ưu đãi, sẽ tạo điều kiện
cho lao động nói chung và đối tượng thuộc diện chính sách có thêm cơ
hội học nghề và tiến thân. |
Với quy mô và kết quả đào tạo dạy nghề, truyền nghề, đã giải quyết cơ bản tình trạng thất nghiệp trong con em gia đình chính sách, góp phần đáng kể vào thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của tỉnh, đó cũng chính là cách thể hiện đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” thiết thực nhất của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
MỘNG THƯỜNG

















