Ngày 28/7, hơn 30 đại biểu là các cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ II (giai đoạn 2005-2010). Đến dự có bà Phạm Thị Minh Lý - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10; ông Trịnh Minh Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đoàn đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN vào tháng 9 tới
Trong 5 năm qua, bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, các cấp Hội trong tỉnh đã tranh thủ được những tấm lòng từ thiện của bà con ở nhiều địa phương trong và ngoài nước, qua đó có nguồn vật chất, tiền mặt giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em lang thang, nạn nhiên thiên tai, nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN. Cụ thể, số tiền mà các cấp Hội vận động qua phong trào "Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam” trên 5 tỷ đồng, giúp đỡ cho hơn 30 ngàn lượt đối tượng. Phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều thành phần trong xã hội tham gia hưởng ứng, trong đó có nhiều tổ chức từ thiện trong nước cũng như nước ngoài tham gia, đã giúp được 9.112 lượt đối tượng ước tính trên 2,5 tỷ đồng, xây cất 400 căn nhà tình thương, 362 cây cầu giao thông nông thôn, cấp 120 suất học bổng cho học sinh nghèo, giúp vốn cho 500 hộ, khám bệnh cấp thuốc miễn phí... Không những giúp đỡ về vật chất, mà hoạt động của các cấp Hội còn mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn, giúp người nghèo và những hoàn cảnh bất hạnh vơi đi mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, phấn đấu vươn lên.
Phong trào vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo được thực hiện tốt với khẩu hiệu "Không để người bệnh nào tử vong do thiếu nguồn cung cấp máu”. Trong 2 năm 2008, 2009 đã tiếp nhận trên 5.000 đơn vị máu. Đặc biệt, cuộc vận động “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các tập thể và cá nhân nhiệt tình hưởng ứng.
Song song với thực hiện các phong trào trên, các cấp Hội luôn quan tâm xây dựng Hội vững mạnh. Mặc dù đa số các cấp Hội còn khó khăn về biên chế, chính sách, điều kiện, phương tiện hoạt động, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm, các cấp Hội đã vượt qua những khó khăn, thử thách và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Phát huy những kết quả đạt được, toàn Hội tổ chức phát động và quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước giai đoạn III (2010-2015) với phương châm "Hiệu quả phong trào là động lực - Chất lượng hoạt động là mục đíc h- Tổ chức Hội vững mạnh là hàng đầu”. Mục tiêu đặt ra là: Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội mạnh về chất, đảm bảo về số, tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ và hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban chấp hành; tăng cường và huy động sự giúp đỡ của cộng đồng trong các hoạt động xã hội.
Dịp này, có 3 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
PHÚ HỮU

















