LTS: Ngày 13-10-2006, 190 đại biểu ưu tú xuất sắc của phong trào phụ nữ, đại diện cho ý chí nguyện vọng của hơn 150 ngàn hội viên phụ nữ trong tỉnh đã làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, dựa trên trí tuệ của hàng ngàn cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, thể hiện sự quyết tâm phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Ngày 13-10, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cà Mau lần thứ IX - nhiệm kỳ 2006-2011 diễn ra tại hội trường UBND tỉnh Cà Mau. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có ông Võ Thanh Bình - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Bùi Công Bửu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban, ngành đoàn thể, khối lực lượng vũ trang... Đại hội còn nhiệt liệt chào mừng quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các cô lãnh đạo Hội LHPN qua các thời kỳ về dự Đại hội...
Ông Bùi Công Bửu - Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho bà Đặng Hồng Hoa, người vừa được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Cà Mau
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2001-2006, phong trào phụ nữ và công tác Hội thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ. Các cấp Hội đã biết vận dụng, sáng tạo trong việc thực hiện nghị quyết đại hội, cùng với tinh thần hợp tác, tương thân tương ái, thông qua những mô hình hoạt động mang tính bền vững. Từ đó, phong trào đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, ngày càng nhiều gia đình có cuộc sống ấm no, thật sự là gia đình chuẩn mực hạnh phúc. Điển hình nhất là công tác huy động vốn nội lực, bình quân hàng năm các cấp Hội đã huy động từ 10-14 tỷ đồng giúp đỡ 3.803/4.961 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xở gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, trong đó, đã thoát nghèo 898 hộ. Đây là hình thức không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ vốn mà còn thể hiện tình đoàn kết tương thân tương ái trong các tầng lớp phụ nữ. Bên cạnh đó, thông qua việc ký kết chương trình liên tịch với các ngân hàng và khai thác vốn từ các nguồn, Hội đã tín chấp cho gần 60 ngàn lượt phụ nữ vay trên 175 tỷ đồng; hơn 9000 lao động được đào tạo dạy nghề, trong đó Hội đã giới thiệu việc làm cho 2000 người, đưa hoạt động dạy nghề từng bước đi vào chiều sâu. Đặc biệt, điểm mới của nhiệm kỳ này là Hội đã tập hợp được hội viên theo mô hình nữ doanh nghiệp và nữ thanh niên. Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền vận động phụ nữ đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" gắn với việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và các tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các mô hình như: câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật... lần lượt được triển khai, góp phần giúp đỡ các gia đình có người thân lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Hằng năm, Hội còn kết hợp với Ngành Y tế và UBDS-GĐ&TE thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em, công tác dân số KHHGĐ thông qua các hoạt động như: thuyền y tế, khám ngoại viện cho phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, vận động các gia đình trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ ba... Nhiều chị em phụ nữ đã nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, phát hiện điều trị kịp thời các bệnh nguy hiểm...
Ban chấp hành Hội LHPNVN tỉnh Cà Mau khóa IX (nhiệm kỳ 2006-2011)
Không những làm tốt các hoạt động thiết thực nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ mà trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội còn chú trọng xây dựng và phát triển Hội vững mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Hội, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia học tập, với 1.043 cán bộ, hội viên ưu tú được Hội giới thiệu với Đảng chăm bồi phát triển đã nói lên sự nỗ lực không ngừng của chị em phụ nữ Cà Mau trong nhiệm kỳ qua. Song song đó, Hội còn thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp phụ nữ. Đến nay, các cấp Hội đã tập hợp phát triển mới 81.765 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có là 150.366, chiếm tỷ lệ 51,6% so với phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, tăng 81,9% so với nhiệm kỳ trước...
Toàn cảnh Đại hội
Có thể nói, Đại hội lần này, 190 đại biểu đại diện cho 150 ngàn hội viên phụ nữ tỉnh nhà đã thảo luận tìm ra những bài học kinh nghiệm từ những nguyên nhân thành công và khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, nhất là vạch ra lối đi, những định hướng cho nhiệm kỳ tới nhằm duy trì và phát triển những kết quả đạt được. Phụ nữ Cà Mau quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra, trong đó, chú trọng đến công tác hỗ trợ, xóa đói giảm nghèo trong phụ nữ. Từ đó, khẳng định được vai trò quan trọng của chị em, phấn đấu xây dựng người phụ nữ Việt Nam "có kiến thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng...”.
Đại hội đại biểu lần này đã tập trung xem xét bầu
chọn 33 gương mặt năng động, tích cực, đủ trình độ kiến thức vào BCH
nhiệm kỳ mới, nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh,
đoàn kết, vận động trong các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, chủ
động cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho chị em phụ nữ. BCH Hội
LHPN tỉnh khóa IX đã họp phiên thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ gồm 11
thành viên, 3 phó chủ tịch. Bà Đặng Hồng Hoa được Đại hội tín nhiệm bầu
làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2006-2011.
CẨM ĐẸP