MEGO.com.vn
Bao anh Dat Mui Adv
UBND tỉnh Cà MauBáo ảnh Đất Mũi OnlineThời sựChính trịKinh tế - Xã hộiTin Cà Mau 24 giờ quaThế giớiPháp luậtThủy sảnKhoa họcGiáo dụcThể thaoNhiếp ảnhDu lịchPhụ nữTruyện kể Bác Ba PhiẨm thực Nam bộBáo Đất Mũi cuối tuần
THÀNH VIÊN
Email
Password
» Đăng ký mới
» Quên mật khẩu?


GIỚI THIỆU

Thống kê website:
Truy cập: 23579444 lượt
Hiện có 50 đang trực tuyến
Trang chủ » Giới thiệu » Hướng dẫn » Liên hệ »
 
Kinh tế - Xã hội
(Update: 17:22, 16/11/2006 )

Rối ren thực trạng môi trường Cà Mau

    Từ thực trạng nạn ô nhiễm môi trường xảy ra ngày càng nghiêm trọng, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau vừa có đợt giám sát các đơn vị: UBND TP.Cà Mau, huyện Năm Căn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các doanh nghiệp kinh doanh hàng thủy sản xuất nhập khẩu, chế biến đầu vỏ tôm… Từ đợt giám sát, bức tranh về bảo vệ môi trường ở Cà Mau được thẳng thắn nhìn nhận dù sự thật không mấy khả quan.


Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường

    Thành phố Cà Mau đang ở đâu ? Đây là câu hỏi của nhiều người, kéo dài thời gian, nhưng xem ra lâu nay chưa ai trả lời được, vì ngay đến thời điểm này, dẫu đã trải qua trên 7 năm thành lập, TP. Cà Mau chỉ mới đang đến vạch xuất phát. Ông Lâm Văn Thắng - Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau nhìn nhận: Ở mức độ nào đó, chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề này. Nguyên nhân từ khách quan nhiều, mà chủ quan cũng không ít. Cái gì cũng làm, nhưng không làm đến nơi đến chốn. Chất lượng, tính liên tục và hiệu quả không có trong các công trình xây dựng thì làm sao có thể đảm bảo được hệ thống môi trường thành phố sạch đẹp. Ông Thắng khiêm tốn: Trình độ, khả năng quản lý thành phố không theo kịp tốc độ ảnh hưởng từ tác động môi trường xã hội và phát sinh. Thực trạng vỉa hè thành phố hiện nay như một đống xà bần, đây thật là một sự thiếu sót của chúng tôi. Nhưng chúng tôi chỉ quản lý 27/58 tuyến trong lòng thành phố. Đã xin chủ trương nâng cấp 14 tuyến lâu nay, nhưng đến thời điểm này, chỉ mới có dự án nâng cấp đường Trần Hưng Đạo được phê duyệt.


Các thành viên trong đoàn giám sát và UBND TP.Cà Mau thị sát tại bãi rác Cà Mau

    Ông Hồ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố bức xúc: Quy hoạch không đồng bộ, thực hiện không đồng bộ. Bao giờ mới đồng bộ ? Đây có phải là một căn bệnh nan y, không chữa được! Người gắng sức tô đắp làm đẹp, người khác lại đào, người kia lại lấp… Riết rồi người muốn làm đẹp thành phố lại chùn bước, ngại không dám làm. Được biết, hiện nay chỉ có 50% tuyến đường trong nội ô thành phố có hệ thống thoát nước, nhưng đa phần là chưa được đấu nối với nhau để nước thải sinh hoạt thoát được ra lòng sông, nên hễ mưa lớn là ngập đường, ngập nhà.

    Thành phố muốn làm nhanh việc nâng cấp các tuyến đường, chỉnh trang vỉa hè, nhưng bên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau cứ “chậm rãi” thực hiện dự án nâng cấp và xây mới hệ thống cấp thoát nước thành phố, cho nên kết quả sau 5 năm lập dự án, mọi việc dường không có gì đổi khác. Theo đó, nước thải sinh hoạt của gần 200 ngàn cư dân trong nội ô thành phố thải tràn ra đường, xuống sông không qua hệ thống xử lý nào. Hàng chục nhà máy chế biến thủy sản, sản xuất đầu vỏ tôm với công suất lớn, ngày đêm thả sức xả nước thải xuống lòng sông. Bên cạnh đó, trên 30% lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày do không được thu gom, hàng ngàn người sống trên sông (chợ trên sông) thải trực tiếp ra sông, làm nước các dòng sông thành phố Cà Mau đen ngòm, bốc mùi… Một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng một đô thị là nhìn vào hệ thống xử lý rác thải, đặc biệt là bãi rác. Thế thì từ trước đến nay, không riêng gì thành phố Cà Mau, mà hầu hết tại các khu đô thị, dân cư ở tỉnh Cà Mau đều không có bãi rác đúng nghĩa, chúng ta nhận định vấn đề này như thế nào? Các thị trấn như: Năm Căn, Cái Nước, Đầm Dơi… đang rất cố gắng để tiến tới được công nhận thị trấn văn hóa, nhưng các bãi rác tồn tại trong lòng thị trấn, không được xử lý theo công nghệ nào, nên tiến độ phát triển trên các mặt tại một số nơi mất cân bằng, gây tác động và chịu sự ảnh hưởng lâu dài. Bãi rác thành phố Cà Mau đang xây dựng nhưng đồng thời cũng đang sử dụng. Rác chỉ được xử lý theo “công nghệ” chôn lấp, ruồi nhặng sinh sôi thành bầy thì lại dùng thuốc diệt côn trùng sử dụng trong nông nghiệp đuổi ruồi ra khỏi bãi rác, bay đâu thì bay, tác động môi trường từ thuốc thế nào cũng mặc kệ. Ông Dương Anh Dũng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận: Vấn đề xây dựng các bãi rác ở Cà Mau hiện không có lối ra. Chúng ta chỉ chăm lo đến bãi rác, nhưng bãi rác không ra gì. Dân hiểu gì về Luật bảo vệ môi trường? Từng cấp, từng ngành ở cơ sở chưa tham mưu, chưa làm tốt công tác bảo vệ môi trường.


Rác thải ô nhiễm nghiêm trọng tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời


Ông Dương Anh Dũng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh bức xúc bày tỏ quan điểm về thực trạng môi trường ở tỉnh Cà Mau

    Tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra Sở này bảo rằng đã từng trực tiếp tận mắt chứng kiến Bệnh viện Cà Mau xử lý rác thải y tế không đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường. Ông than thở: Không lẽ phạt rồi, lại phạt nữa ! Rõ ràng, một người quản lý, hiểu rất rõ về luật mà đã thẳng thắn nhận định vấn đề như thế thì chả trách sao ý thức, thực trạng môi trường ở Cà Mau đã qua diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Ông Dũng cho rằng đây là một hành động nương tay, giữa một bên là quản lý và một bên vi phạm. Đã qua, hầu như ông Phó chủ tịch các xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm luôn chức đội trưởng Đội quản lý bảo vệ môi trường, vì nhiều lý do mà chưa phát huy hết chức năng và nhiệm vụ trong việc xử lý các hành vi vi phạm Luật bảo vệ môi trường… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Lê Hồng My nói: Ai cũng thấy môi trường Cà Mau đang rất bức xúc, đang lấn dần đến cuộc sống của chúng ta. Các dự án xây dựng đều có tính đến các yếu tố tác động đến môi trường, nhưng trong quá trình thi công thì các nhà thầu lại cố tình quên đi, thi công kéo dài làm môi trường cả khu dự án và những vùng lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái gì làm được, làm sạch môi trường được thì chúng ta cố gắng làm. Mỗi thước đất được làm sạch cần được phát huy để môi trường sống của chúng ta sạch hơn. Vai trò của công tác tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia làm sạch môi trường là rất quan trọng; song, việc kiểm tra, xử phạt cũng cần được quan tâm tăng cường.

THANH MINH

sendmail Gởi đi comment Ý kiến bạn đọc [0] comment Lượt xem [1756]
(Update: 17:22, 16/11/2006 )

Orther news:


[ Đầu trang ] [ Quay lại ]

Giới thiệu trang này cho bạn bè
Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và vui khỏe!
QUẢNG CÁO

  Bản quyền ® 2006-2007 của Báo ảnh Đất Mũi Online - Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền.
Thiết kế và phát triển bởi MEGO phiên bản MegoSource αCMS 2.8 Beta
BÁO ẢNH - CƠ QUAN THUỘC UBND TỈNH - TIẾNG NÓI CỦA NHÂN DÂN CÀ MAU
MEGO.com