|
|
|
Cán bộ Hội thường xuyên cùng chị em phụ nữ cơ sở bàn biện pháp hỗ trợ nhau làm giàu |
Là một huyện cửa ngõ nằm ở phía đông-nam của tỉnh Cà Mau, với 47.132 nữ, chiếm 51,6% lực lượng lao động xã hội; nhiều năm qua, phụ nữ Cái Nước đã cần cù lao động, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để vươn lên làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương. Đây sẽ là tiền đề, là thế mạnh tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ Cái Nước khai thác hết lợi thế, tiềm năng sẵn có của mình.
|
|
|
Chị Lâm Xuân Lương, ấp Thị Tường A - xã Hưng Mỹ, thoát nghèo từ mô hình đa cây đa con và buôn bán nhỏ |
Đi đôi với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất cải thiện đời sống, xuất hiện thêm các phong trào khác: phong trào đoàn kết trợ giúp nhau với tinh thần "lá lành đùm lá rách", đoàn kết tương thân tương ái vượt khó thoát nghèo trong hội viên-phụ nữ được khơi dậy mạnh mẽ. Trong 5 năm qua, có 26 căn nhà "Vì người nghèo" do hội viên vận động xây dựng. Ngoài ra, hội còn phối hợp với các ngành của huyện vận động xây cất được 2.374 căn nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo, đồng thời vận động 147 suất học bổng giúp trẻ em nghèo hiếu học...
Chị Nguyễn Thị Xíu - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, cho biết: "Từ khi thực hiện phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào hội viên hội phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đến nay, đã có 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, trong có 108 hộ thoát nghèo, nâng mức thu nhập từ 40-50 triệu đồng/năm. Tuy vẫn còn một số ít hộ nông dân gặp khó khăn nhưng nhìn chung đời sống có phần cải thiện, bởi họ đã thoát được cảnh đói nghèo. Cũng từ phong trào này đã có nhiều chi hội, tập thể, cá nhân được công nhận là chi hội, phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chị Xíu còn cho biết thêm: "Song song với việc chăm lo phát triển kinh tế, phụ nữ Cái Nước còn tích cực tham gia các mặt công tác xã hội như cùng nhau tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hàng năm các chị đã vận động trên chục triệu đồng, tham gia xây dựng lộ bê tông, cùng Đảng và Nhà nước quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, y tế, tham mưu và đề xuất các giải pháp để xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, phối hợp cùng các ngành chức năng bài trừ các tệ nạn xã hội, giáo dục các đối tượng lầm đường lạc lối trở về con đường làm ăn lương thiện…
Có thể thấy, sau khi phát động nhiều phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đời sống của nông dân huyện Cái Nước đã từng bước phát triển. Đây có thể xem là điểm nhấn quan trọng góp phần để Đảng bộ huyện Cái Nước thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra, góp phần trong việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội.
CẨM ĐẸP



















